Kết quả một cuộc nghiên cứu của Viện chính sách dân (tại Washington, Mỹ) cho thấy những người di cư có lẽ là cộng đồng thuộc nhóm bị tác động mạnh nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do người nhập cư thường là đối tượng lao động phổ thông, không có kỹ năng chuyên môn, chủ yếu làm việc trong những ngành như xây dựng, vốn thu hẹp hoạt động đáng kể bởi khủng hoảng tài chính.
|
Theo một báo cáo trước đó của Liên Hiệp Quốc, 30 năm qua chứng kiến sự gia tăng liên tục của dòng người nhập cư vào các nước giàu có. Tỉ lệ người nhập cư ở các nước giàu đã tăng từ 5% lên thành 10% trong khoảng thời gian này.
Tuy nhiên, xu thế kể trên đã dừng lại, thậm chí bị đảo nghịch ở một số nước.
Hãng truyền thông BBC lấy ví dụ trong năm 2009, dòng người nhập cư vào Tây Ban Nha giảm 2/3. Còn Ireland và Hy Lạp thì đang trên đà thay đổi từ nước nhập khẩu rất nhiều lao động nước ngoài sang thành nước có nhiều người phải xuất ngoại để kiếm công ăn việc làm.
Tuy nhiên, bất chấp khủng hoảng tài chính, bất chấp việc xiết chặt nhập cư ở các nước, bất chấp việc sụt giảm người nhập cư vào nước giàu có, tổng giá trị tiền do người nhập cư gởi về quê nhà vẫn hầu như không bị giảm sút, ở mức hàng trăm tỉ USD mỗi năm.
Đoan Nhật
Bình luận (0)