Đó là tên Đỗ Ngọc Tuấn (sinh năm 1977, ngụ Q.10, TP Hồ Chí Minh) - một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, bị truy nã về tội "cố ý gây thương tích". Khi bị phát hiện, tên Tuấn đang được đồng bọn chở trên xe máy tại khu vực ngã tư Lê Anh Xuân - Lê Thánh Tôn, Q.1. Ngay lập tức các chiến sĩ kè theo, ép xe chúng vào lề, tóm được Tuấn, còn tên chạy xe rồ ga vọt chạy. Bất ngờ, tên Tuấn vùng ra tháo chạy, sau khi bắn chỉ thiên nhưng hắn vẫn không dừng lại, các chiến sĩ cảnh sát đã phải bắn vào chân mới bắt được hắn.
H.S
Bình luận (0)