Rệp tấn công Paris, New York

10/10/2010 22:33 GMT+7

Tại các nước phát triển, rệp giường tưởng chừng đã “tuyệt chủng” từ những năm 1950, nhưng nay chúng lại ồ ạt xuất hiện tại nhiều thành phố lớn của Mỹ và Pháp, theo Le Figaro hôm qua. Chui rúc trong nệm, ghế bành hoặc thảm lót sàn, lũ rệp chích người để hút máu và gây ngứa ngáy, mẩn đỏ.

Tại New York, nhiều cửa hàng sang trọng, rạp chiếu phim, và những khu dân cư sang trọng phải tạm đóng cửa để diệt rệp. Năm học 2009-2010, hàng ngàn trường học tại đây đã bị lũ côn trùng khó chịu này tấn công. Hồi cuối tháng 9, đến lượt Chicago tổ chức một cuộc hội thảo phòng chống rệp.

Trong năm nay, Đội Vệ sinh công cộng Paris cũng phải xử lý hơn 600 vụ liên quan đến rệp, tăng gấp 10 lần so với năm 1998. Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là do chính quyền các thành phố lớn cấm sử dụng các loại thuốc chống côn trùng mạnh, dẫn tới việc rệp sinh sôi trở lại hoặc theo chân du khách “cập bến” những nơi này.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.