Khen thưởng thành tích phá nhanh vụ cướp có súng

20/10/2009 00:18 GMT+7

Hôm qua tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, Tổng cục Cảnh sát - Cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an trao quyết định khen thưởng cho 5 tập thể (kèm theo mỗi đơn vị 2 triệu đồng) và 2 cá nhân (500 ngàn đồng/người) đã lập thành tích xuất sắc trong việc truy bắt nhanh hung thủ vụ giết người, cướp tài sản tại H.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Rạng sáng 30.9, Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, quê Lạng Sơn) và Trần Văn Chổ (21 tuổi, quê Bạc Liêu) lẻn vào cơ sở sản xuất ống cống Tư Quyết (KP4, xã Mỹ Phước, H.Bến Cát, Bình Dương) dùng súng, roi điện, dao khống chế chị Bùi Thị Nhiều (chủ cơ sở) và chồng là Nguyễn Văn Quyết để cướp tài sản. Khi bị phát hiện, Hiếu dùng súng bắn vào ngực phải anh Quyết, rồi cùng Chổ tẩu thoát.

Đến 8 giờ ngày 30.9, khi bị anh Đặng Thành Sơn - Xã đội trưởng xã An Tây, H.Bến Cát phát hiện và truy đuổi, Hiếu chĩa súng vào đầu anh Sơn bóp cò, nhưng đạn không nổ. Sau đó, cả Hiếu và Chổ cùng bị bắt trong ngày.

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.