Hướng về thánh địa Mecca từ không gian

21/09/2007 21:43 GMT+7

Phi hành gia đầu tiên của Malaysia Sheikh Muszaphar Shukor cho biết ngoài việc thực hiện các nghiên cứu khoa học trong chuyến bay vào không gian tháng tới, anh cũng sẽ không quên trách nhiệm đối với tín ngưỡng của mình.

Trước đó, sau hàng tháng thảo luận, Hội đồng Hồi giáo Fatwa quốc gia của Malaysia đã đưa ra bộ nguyên tắc dày 12 trang về việc cầu nguyện đối với phi hành gia theo đạo Hồi. Theo đó, phi hành gia Hồi giáo phải hướng về thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út, quỳ và cầu nguyện 5 lần một ngày.

Tuy nhiên, theo AP, nếu cảm thấy quá khó khăn khi lơ lửng trong không gian, việc quỳ để cầu nguyện là không bắt buộc. Thêm vào đó, trong khi tháng Ramadan đang diễn ra, phi hành gia Hồi giáo không bị buộc phải nhịn ăn từ lúc bình minh đến chập tối cho tới khi trở về Trái đất. Shukor sẽ bay lên Trạm không gian Quốc tế bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga cùng với 2 phi hành gia của Nga và Mỹ vào ngày 10.10.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.