Nhiều bất cập trong công tác cử bác sĩ tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới

25/10/2011 15:29 GMT+7

(TNO) Ngày 25.10, tại Đà Nẵng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viên tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” (đề án 1816).

Hơn 200 đại biểu đại diện Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương, địa phương trên cả nước tham dự, chia sẻ những thuận lợi, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án 1816. 

Theo báo cáo từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh, sau 3 năm triển khai (từ năm 2008), đã cử gần 10.000 lượt bác sĩ, cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ tuyến dưới, đào tạo hơn 2.000 lớp cho cán bộ y tế cơ sở, phẫu thuật hơn 2.000 ca bệnh, cứu sống nhiều trường hợp hiểm nghèo.

Dù vậy, đề án vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, chẳng hạn như các bệnh viện tuyến trên luôn trong tình trạng quá tải; chỉ tiêu cán bộ đi luân phiên, thời gian đi luân phiên, điều kiện cơ sở vật chất cũng như trình độ của tuyến dưới khi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật còn chưa chặt chẽ, nhân lực tuyến dưới còn thiếu, nhất là các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.