Quế cải thiện được nhiều bệnh tật

15/10/2010 16:01 GMT+7

Quế thường được dùng để trị cảm lạnh, đầy hơi, chống nôn mửa, tiêu chảy và những cơn đau bụng khi có kinh nguyệt ở phụ nữ.

Muốn cải thiện năng lượng, lưu thông máu tốt, bạn nên nghĩ tới quế. Quế còn rất hữu ích đối với những người luôn cảm thấy nóng hừng hực ở phần thân trên nhưng lại bị lạnh ở bàn chân.

Quế có tác dụng trị bệnh tiểu đường, chứng khó tiêu và cảm lạnh.

Theo Báo The Times of India,  quế có thể được dùng để trị nhiều bệnh khác như:

- Ăn nửa muỗng cà phê quế mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol trong máu.

- Quế có đặc tính chống máu vón cục.

- Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Copenhagen (Đan Mạch), các bệnh nhân viêm khớp mạn được cho dùng nửa muỗng cà phê bột quế kết hợp với một muỗng mật ong mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng đã giảm đáng kể cơn đau khớp sau một tuần.

- Ngửi quế giúp tăng chức năng nhận thức và cải thiện trí nhớ.

- Quế là nguồn phong phú mangan, chất xơ, chất sắt và can-xi.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.