Phố Wall tiếp tục tăng điểm

13/10/2010 07:20 GMT+7

(TNO) Khép lại phiên giao dịch 12.10 (vào rạng sáng nay, 13.10, giờ VN), Phố Wall (Mỹ) tiếp tục tăng điểm dù trước đó các chỉ số chứng khoán tại đây đã có dấu hiệu giảm nhẹ.

Chỉ số S&P 500 đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Á và châu u lại bị nhấn chìm trong sắc đỏ.

Hồi đầu phiên, do giới đầu tư trên Phố Wall vẫn giữ tâm lý dè dặt và chờ đợi thông tin mới nên giao dịch có phần trầm lắng, các chỉ số xuất hiện sắc đỏ. Tuy nhiên, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lên tiếng sẽ xem xét để đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế hiệu quả nhất, thị trường đã nhanh chóng phục hồi, màu xanh dần phủ lấp trên bảng điện tử.

Nhiều khả năng Fed sẽ mua tới 500 tỉ USD trái phiếu chính phủ tính đến giữa năm 2011, và có thể họ sẽ sẵn sàng “rót thêm tiền mặt” nếu điều đó là cần thiết để giữ kinh tế Mỹ ngoài vòng suy thoái.

Cổ phiếu của các nhà cho vay phiên này tăng rất khả quan. Cụ thể: cổ phiếu của Bank of America, ngân hàng có giá trị thị trường lớn nhất nước Mỹ, đã tăng 2,8%; cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 1,7%; cổ phiếu Goldman Sachs tăng 2%. Nhóm cổ phiếu tài chính thuộc S&P 500 phiên này tăng 1,3%, tăng mạnh nhất trong 10 nhóm ngành chính đóng góp.

Hoạt động M&A (mua lại và sáp nhập) sôi nổi cũng giúp thị trường đi lên phiên này. Pfizer, nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới, đã lên tiếng cho biết sẽ mua lại King Pharmaceuticals, một hãng dược nổi tiếng với các loại thuốc giảm đau tác dụng lâu dài, với giá 3,6 tỉ USD. Cổ phiếu của King Pharmaceuticalss tăng mạnh 39%, mức tăng kỷ lục kể từ tháng 11.1999; cổ phiếu Pfizer tăng nhẹ 0,6%.

Tổng kết phiên 12.10, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ thêm 0,4%, lên thành 1.169,77 điểm. Dow Jones Industrial giữ vững mốc 11.000 điểm với mức tăng nhẹ 0,1%, lên thành 11.020,4 điểm. Cả hai chỉ số này hiện đều chốt phiên ở mức cao nhất kể từ tháng 5.2010. Nasdaq Composite tăng 0,7% lên thành 2.417,92 điểm.

Tại châu u, trong phiên giao dịch cùng ngày, nước Anh trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư khi các thông tin bất lợi bung ra từ quốc gia này, khiến thị trường khu vực đi xuống. Chỉ số STXE 600 chung cho cả khu vực giảm 0,3%.

Theo báo cáo của Tổ chức Giám định viên Hoàng gia chuyên nghiệp (RICS), giá nhà tại Anh trong tháng 9 vừa qua đã giảm nhiều hơn mức dự đoán. Chỉ số đánh giá mức độ kỳ vọng đối với giá nhà đất tại Anh đã giảm xuống còn âm 41 điểm, mức thấp nhất ghi nhận được kể từ tháng 3.2009.

Tổng kết phiên 12.10, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,19%, xuống còn 5.661,59 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,52%, xuống còn 3.748,86 điểm; DAX của Đức giảm 0,08%, xuống còn 6.304,57 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,49%; PSI General của Bồ Đào Nha giảm 0,97%; Athex Composite của Hy Lạp giảm 0,39%.

Tại châu Á, phiên giao dịch cùng ngày (kết thúc chiều qua, 12.10, giờ VN), hầu hết các thị trường đã giảm điểm bất chấp tăng trưởng GDP của nhiều quốc gia trong khu vực được dự báo tăng khá. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 1,27%.

Tăng trưởng GDP của Trugn Quốc trong năm 2011 được dự báo sẽ đạt con số 8,9%; của Hồng Kông sẽ đạt 4,3%; của Nhật Bản sẽ đạt 1,4%.

Tổng kết phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 200,24 điểm, tương đương giảm 2,09%, xuống còn 9.388,64 điểm. HSI của Hồng Kông giảm 0,37%, xuống còn 23.121,7 điểm. S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,69%.

Ghi nhận trên một số thị trường khác: KOSPI (Hàn Quốc) giảm 1,16%; Straits Times (Singapore) giảm 0,44%; Shanghai Composite (Trung Quốc) bất ngờ tăng 1,23%. Theo đánh giá của giới đầu tư, thị trường Trung Quốc đang phản ánh muộn những thông tin tích cực công bố trong kỳ nghỉ lễ dài đợt 1.10 vừa qua.

Duy Trần
(Tổng hợp theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.