Vụ án Nguyễn Đức Chi lừa đảo: Triệu tập một số quan chức tỉnh Khánh Hòa

21/09/2005 23:59 GMT+7

Trong hai ngày 20 và 21/9, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển du lịch RIT đã dùng dự án khu nghỉ mát Rusalka - Nha Trang để lừa đảo, chiếm đoạt 165 tỉ đồng của các doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã triệu tập nhiều quan chức tỉnh Khánh Hòa và những người có liên quan tới làm việc để làm rõ một số vấn đề trong vụ án trên.

Trong số đó có các ông, bà: Mai Đức Chính, Giám đốc và Vũ Xuân Thiềng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường; Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Vật giá, Sở Tài chính; Trần Hòa Nam, Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch-Đầu tư; Phạm Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty RIT; Dương Công Đích, nhân viên một công ty tư nhân (con rể của ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan CSĐT cũng đang xác minh việc Nguyễn Đức Chi đưa tiền và hiện vật để hối lộ cho một số quan chức ở Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Địa chính và UBND tỉnh Khánh Hòa thời điểm đề nghị duyệt, cấp giấy phép, cấp đất cho Nguyễn Đức Chi đầu tư vào dự án Rusalka - Nha Trang.

Nhóm PV Thời sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.