Phá đường dây làm giấy tờ giả cực lớn

19/11/2008 00:45 GMT+7

Sau nhiều ngày theo dõi, Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) ngày 15.11 bất ngờ kiểm tra nơi trọ của Đào Đức Trung (sinh năm 1977, đã tốt nghiệp đại học, trú H.Thanh Oai), phát hiện, thu giữ 134 con dấu bằng đồng, hơn 500 con dấu chế bản vi tính, 12 con dấu nhựa, tất cả đều giả mạo tên cơ quan, tổ chức nhà nước và nhiều trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội.

 

Con dấu và giấy tờ bị thu giữ - Ảnh: Káp Thành Long

Ngoài ra, công an còn thu 3 máy in màu, 2 máy vi tính và nhiều phôi văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ liên quan. Trung khai nhận cùng đồng bọn dùng máy vi tính chế bản các loại bằng cấp, giấy tờ sau đó in màu với máy in hiện đại nên giấy tờ giả giống y như thật. Nhóm này bán một bằng đại học giả khoảng 30 triệu đồng, bằng tốt nghiệp THPT khoảng 10 - 20 triệu đồng. Đáng chú ý, theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra vụ án đã phát hiện một cán bộ tỉnh Sơn La dùng bằng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân giả do nhóm của Trung cung cấp, ngoài ra còn có khoảng chục trường hợp bị tình nghi dùng bằng giả đang được công an điều tra làm rõ.

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.