Một "nghi can" tranh cử vào Quốc hội Nga

16/09/2007 23:57 GMT+7

Theo Hãng tin Interfax, doanh nhân Andrei Lugovoi sẽ ra tranh cử vào Quốc hội Nga trong màu áo của đảng Dân chủ tự do (LDPR). Chủ tịch LDPR đồng thời là Phó chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vladimir Zhirinovsky đã chính thức xác nhận điều này vào hôm qua.

Theo đó, ông Lugovoi sẽ là nhân vật số 2 của đảng tham gia cuộc tranh cử vào đầu tháng 12 tới đây, nhân vật số 1 là Chủ tịch Zhirinovsky. Ông Lugovoi, một cựu điệp viên của Nga, từng "nổi tiếng" khi bị cảnh sát Anh đưa vào danh sách nghi can liên quan đến cái chết của một cựu điệp viên Nga khác là Alexander Litvinenko vào tháng 11 năm ngoái. Cái chết của Litvinenko được cảnh sát Anh liệt vào dạng "ám sát" và giới chức xứ sương mù đã yêu cầu Nga dẫn độ nghi can Lugovoi sang Anh để xét xử. Tuy nhiên, phía Nga đã từ chối yêu cầu này. Vụ việc trên khiến cho quan hệ ngoại giao Anh - Nga trở nên rất căng thẳng trong một thời gian dài.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.