Có bằng cao học nhưng chưa tốt nghiệp phổ thông

25/09/2006 09:41 GMT+7

Không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng Nguyễn Đình Hải, 28 tuổi, cán bộ trẻ triển vọng của Cục Đường bộ vẫn tốt nghiệp ĐH Giao thông Vận tải loại khá. Sau đó, Hải tiếp tục học cao học và nhận bằng thạc sĩ.

Nhiều cán bộ Cục đường bộ biết Hải từng học một trường THPT tại Hà Nội rồi bỏ dở, nhưng trong nhiều hồ sơ Hải vẫn khai, học bổ túc tại trường THPT Hoài Đức B (Hà Tây). Đơn khiếu nại gửi lên Bộ GTVT, Cục Đường bộ.

Trường THPT Hoài Đức B xác nhận “Không lưu hồ sơ về quá trình học tập của học sinh Nguyễn Đình Hải”. Tuy nhiên, Hiệu phó (giai đoạn 1979-1996) Nguyễn Xuân Dục lại xác nhận Hải học tại trường từ năm 1991-1994. Điều phi lý là năm 1991, Hải mới 13 tuổi.

Ngày 30/8, Bộ GD&ĐT có văn bản khẳng định, báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT mà Sở GD&ĐT Hà Tây lưu tại Bộ không có ai mang tên Nguyễn Đình Hải.

Ngày 14/9, Hiệu trưởng ĐH GTVT ra quyết định thu hồi cùng lúc 2 tấm bằng đại học và cao học.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.