TP Hồ Chí Minh: Nhiều chính sách ưu đãi người tàn tật

08/10/2006 00:09 GMT+7

Ngày 7/10, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật, thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM cho biết trung tâm vừa triển khai đào tạo nghề, dạy bổ túc văn hóa và giải quyết việc làm miễn phí cho tất cả những người tàn tật, không phân biệt nguyên nhân gây ra tàn tật.

Theo đó, ngoài việc dạy văn hóa từ bậc tiểu học đến hết bậc THPT thuộc chương trình do Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành, trung tâm còn đào tạo các ngành, nghề như: điện tử, điện cơ, sửa xe gắn máy, may, thêu vi tính, kết cườm, tin học văn phòng, đồ họa, thiết kế - quảng cáo, kế toán, in lụa, cắt uốn tóc... Đặc biệt, học viên học nghề còn được trợ cấp 150.000 đồng/tháng, người học văn hóa được cấp tiền ăn 5.000 đồng/ngày, có chỗ nội trú miễn phí cho học viên ngoại thành. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị trong thành phố, được hỗ trợ vốn...

Nguyễn Đình Mười 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.