Giết người, lãnh án tử

29/10/2011 01:01 GMT+7

Hôm qua 28.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Tạ Ngọc Hạnh (22 tuổi, quê Đồng Nai) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hạnh làm thuê tại cửa hàng nhôm kính Tam Anh ở Q.Gò Vấp (TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Trước làm chủ. Tối 19.3.2010, sau khi đi chơi về, thấy ông Trước một mình trên gác, Hạnh  lấy một cây gỗ dài đánh ông Trước tử vong rồi lục lấy 3,5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 1 sợi dây chuyền vàng và bỏ về quê trốn đến ngày 23.3.2010 thì bị bắt.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.