Thay đổi sợi bọc ở vú thiếu nữ

09/10/2008 17:51 GMT+7

* Em năm nay 24 tuổi, chưa có gia đình. Năm 18 tuổi, ở vú trái của em núm vú to ra, kiểm tra bằng tay thì thấy khối u nằm trong núm vú, nó cứng và không đau. Sau đó ít lâu vú phải cũng bị to như vậy. Em đi siêu âm kết luận là "phì đại tuyến vú, vú phải 8 mm, vú trái 7 mm". Tới nay vẫn chưa hết nhưng không lớn thêm. Xin cho biết em bị bệnh gì và điều trị ở đâu. Có cần phải phẫu thuật hay không? (tranminhnhu88@...)

- Trả lời: Bệnh lý thường gặp ở tuyến vú là thay đổi sợi bọc tuyến vú hay các loại u sợi bọc tuyến vú có thể tạo ra các khối nhỏ, chắc, không đau trên 1 hay cả 2 vú. Bệnh thường gặp ở thiếu nữ trẻ, dễ tái phát, tuy nhiên đây là bệnh lành tính. Tình trạng mà bạn mô tả đã xảy ra 6 năm nay, không gây triệu chứng khó chịu nào cho bạn, cũng như không lớn thêm... có khả năng đó là dạng thay đổi sợi bọc. Cũng có khi, tuyến vú vào giai đoạn trước hành kinh, có tình trạng cương cứng các phần tuyến vú, cũng cho cảm giác khối cứng và đau, nhất là khi bạn không biết cách tự khám vú. Để biết chắc chắn, bạn nên đi khám vú tại phòng khám nhũ hoa các bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và giải thích cụ thể hơn. Lưu ý, bạn nên đi khám ngay sau hành kinh, các tuyến vú mềm dễ khám hơn và không đau.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh
(Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.