Hầu tòa vì đưa hối lộ

19/11/2008 23:02 GMT+7

Hôm qua 19.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã giảm án cho Lê Văn Sơn (42 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) 3 năm tù (án sơ thẩm 6 năm) và tuyên y án 7 năm tù đối với Nguyễn Văn Bình (44 tuổi, ngụ Q.3), cùng về tội “đưa hối lộ”.

Trong lúc chạy xe ôm, Bình được một khách quen nhờ lo giúp đứa cháu bị bắt được tại ngọai. Ngày 5.2.2008, Bình đưa Sơn 14 triệu đồng, rủ đi Tây Ninh lo cho P.T.T (bị can trong vụ trộm 24 lượng vàng 24K của tiệm vàng Kim Sơn, H.Tân Châu) được tại ngoại. Đến nơi, Sơn vào gặp điều tra viên đặt vấn đề nhưng bị từ chối. Khi Sơn cố nhét 2 triệu đồng cho điều tra viên thì bị lập biên bản phạm pháp quả tang. Theo HĐXX, Sơn chỉ đưa hối lộ 2 triệu đồng nhưng án sơ thẩm quy kết đưa 14 triệu đồng là không có cơ sở nên đã giảm án.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.