Toyota thu hồi hơn 1,5 triệu xe

21/10/2010 17:37 GMT+7

(TNO) Toyota - hãng sản xuất xe hơi của Nhật Bản - ngày 21.10 đã ra thông báo sẽ thu hồi hơn 1,5 triệu xe trên toàn thế giới để khắc phục sự cố rò rỉ chất lỏng ở phanh.

BBC dẫn thông tin từ hãng này cho biết, quyết định trên sẽ ảnh hưởng ở một số dòng xe như Avalon đời 2005-2006, Highlander đời 2004-2006 (không thuộc dòng Hybrid) và dòng xe Lexus RX330 cũng như Lexus GS300, IS250, IS350 đời 2006.

 

Mẫu xe Avalon đời 2005-2006 là một trong những dòng xe bị ảnh hưởng trong đợt thu hồi này - Ảnh: AFP

Được biết, trong sự cố này, Toyota thu hồi 740.000 xe ở Mỹ, 600.000 xe ở Nhật Bản và 17.000 chiếc ở Anh.

Ngoài ra, việc thu hồi này cũng bao gồm 33.000 xe ở châu u, 60.000 xe ở Trung Quốc, 30.000 xe ở Úc và 50.000 xe ở các nước và vùng lãnh thổ thuộc châu Á.

Theo Toyota, nếu lỗi rò rỉ chất lỏng ở phanh không được khắc phục, hệ thống phanh sẽ hoạt động kém đi.

Những người sở hữu xe thuộc diện thu hồi sẽ nhận được thông báo từ hãng Toyota vào đầu tháng tới.

Trong vòng một năm qua, Toyota đã thu hồi hơn 10 triệu xe trên toàn thế giới.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.