Áp thấp không tên đã phát triển thành bão Rumbia

05/10/2006 16:00 GMT+7

Lúc 10h sáng 5/10, mạng dự báo JTWC của Hải quân Hoa Kỳ đã có thông báo số 2 về vùng xoáy lốc ngoài khơi Philippines trước đó, đã phát triển thành bão với tên gọi bão nhiệt đới Rumbia (tên do Malaysia đăng ký).

Theo đó lúc 7h sáng 5/10 vị trí cơn bão ở gần 23,0 độ vĩ Bắc - 151,5 độ kinh Đông. Sức gió ghi nhận qua hình mây vệ tinh: tối đa 30 hải lý/giờ, giật 40 hải lý/giờ. Cột sóng biển cao tối đa 4m. Dự báo vào khoảng 7h sáng mai - 6/10: bão di chuyển đến 24,7 độ vĩ Bắc - 150,4 độ kinh Đông. Sức gió tối đa 35 hải lý/giờ, giật 45 hải lý/giờ. Đến 7h sáng 8/10, JTWC dự báo bão Rumbia có thể sẽ tan biến trên biển tại 29,6 độ vĩ Bắc - 148,4 độ kinh Đông.

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.