Dư luận EU phản đối áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da VN

29/09/2008 00:18 GMT+7

Trao đổi với báo chí sau chuyến công tác châu u, ông Lê Danh Vĩnh - Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết 8 tổ chức của EU, trong đó có Tổ chức người tiêu dùng châu u, Tổ chức thương mại châu u, Hiệp hội các nhà bán lẻ hàng thời trang châu u, Hiệp hội các nhà sản xuất đồ thể thao châu u, Hiệp hội ngoại thương châu u... đã ra thông cáo báo chí phản đối đề xuất rà soát thuế chống bán phá giá; nhấn mạnh EU không nên tiếp tục chính sách chống bán phá giá đối với VN, nhất là trong bối cảnh lạm phát cao và kinh tế suy thoái như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.