Chìm đò, 3 người chết và mất tích

25/10/2008 00:47 GMT+7

* Tai nạn đường thủy, 4 thuyền viên được cứu thoát Khoảng 5 giờ sáng 24.10, ông Nguyễn Văn Lùng (SN 1972, ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) điều khiển đò máy ĐN 0548 chở 6 khách và 4 xe gắn máy vận chuyển thịt heo từ Nhơn Trạch qua sông Đồng Nai sang P.Long Trường, Q.9, TP.HCM.

Khi đến ngã ba Vàm Ô thuộc ấp Bến Cộ, xã Đại Phước (H.Nhơn Trạch) thì nước tràn vào khoang làm chìm đò. Ông Lùng cùng ba người khách bơi đến một chiếc sà lan đang neo đậu gần đó nên được cứu sống. Ba người còn lại gồm Nguyễn Thị Loan (42 tuổi), vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Hằng (22 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch) bị nước cuốn trôi. Đến chiều tối qua, mới chỉ tìm được xác bà Loan, còn vợ chồng anh Trung vẫn chưa tìm thấy.

*Lúc 23 giờ ngày 23.10 tại luồng cảng Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy. Tàu Huasha, quốc tịch Trung Quốc (trọng tải 4.550 tấn) trong khi đang đi từ vùng đón trả hoa tiêu về cập cầu số 4 đã va chạm với sà lan VP 0710 chở 400 tấn cát từ Hải Dương về cảng Chùa Vẽ, khiến sà lan này bị lật chìm. Cảng vụ Hải Phòng kết hợp với CSGT đường thủy cứu sống 4 thuyền viên đang có mặt trên sà lan vào bờ an toàn.

P.H.Sâm - H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.