Vietnam Airline vừa ký biên bản ghi nhớ mua 42 máy bay hiện đại của Boeing và Airbus

01/10/2007 21:59 GMT+7

(TNO) Nhân dịp thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam-Nguyễn Tấn Dũng tham dự cuộc họp thường niên Đại hội đồng LHQ lần thứ 62 tại thành phố New York, Mỹ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã cùng công ty Thuê mua máy bay của Việt Nam (VALC) ký với tập đoàn Boeing biên bản ghi nhớ của Hợp đồng mua thêm 12 máy bay Boeing B787-8 thế hệ mới, sử dụng công nghệ hiện đại và tiết kiệm chi phí khai thác. Máy bay đầu tiên của hợp đồng này sẽ được bàn giao cho Vietnam Airlines (VNA) vào năm 2015.

Vào năm 2005, VNA cũng đã ký hợp đồng mua 4 máy bay Boeing 787-8 và sẽ đưa vào khai thác trong 2 năm 2009 và 2010. Theo đó, vào năm 2015, VNA sẽ đưa vào khai thác 20 máy bay Boeing 787-8 và nâng tổng số 28 máy bay vào năm 2020.

Năm 2015, VNA dự kiến khai thác tổng số 86 máy bay và nâng lên 110 máy bay vào năm 2020. Với sự đầu tư nhằm hiện đại hóa đội máy bay theo công nghệ mới, tiết kiệm chi phí khai thác, cùng với chương trình nâng cấp chất lượng dịch vụ, đây sẽ là tiền đề để VNA mở rộng mạng đường bay, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường hàng không khu vực và quốc tế.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam dự kiến cuối năm 2008 VNA sẽ mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Mỹ với tần suất ban đầu 5 chuyến một tuần bằng máy bay Boeing 777-200ER.

Cũng nhân chuyến thăm chính thức của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Cộng hòa Pháp từ ngày 29.9 đến ngày 3.10.07, chiều ngày 1.10, giờ Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thủ tướng nước cộng hòa Pháp Francois Fillon, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Airbus về hợp đồng mua 10 máy bay Airbus A350-900 thế hệ mới, sử dụng công nghệ hiện đại và tiết kiệm chi phí khai thác. Máy bay đầu tiên của hợp đồng này sẽ được bàn giao cho VNA năm 2014. Dự kiến đến năm 2020, VNA sẽ đưa vào khai thác 24 máy bay A350-900.

Liền tiếp đó, Tổng công ty HKVN đã cùng Công ty thuê mua máy bay của Việt Nam (VALC) ký với Tập đoàn Airbus biên bản ghi nhớ của hợp đồng mua 20 máy bay Airbus A321-200. Máy bay đầu tiên của hợp đồng này sẽ được bàn giao cho VNA vào năm 2012. Đội máy bay A320/A321 của VNA sẽ có tổng số là 40 chiếc vào năm 2015 và nâng lên 50 chiếc vào năm 2020.

Trong những năm qua, nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa xã hội giữa Việt Nam với các quốc gia Châu u, VNA đã không ngừng mở rộng và phát triển đường bay đến Châu u, trong đó, Pari luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng, được ưu tiên đầu tư thích đáng để VNA vươn ra thị trường Châu u. Hiện VNA vẫn là Hãng hàng không duy nhất thực hiện các chuyến bay thẳng không dừng giữa Pháp và Việt Nam với tần suất 7 chuyến một tuần bằng máy bay Boeing 777-200ER.

Phạm Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.