4 học sinh chết đuối

28/01/2004 22:21 GMT+7

Sau khi tổ chức họp mặt bạn học cũ, nhóm học sinh gồm 21 em thường trú ở xã Cam An Bắc rủ nhau đến Bãi Dài, xã Cam Hải Đông chơi. Trong đó có 4 em: Võ Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Tùng, Hoàng Trọng Linh và Võ Thành Nhật Huỳnh (đều sinh năm 1987) xuống tắm biển. Mặc dù mực nước tại khu vực tắm không sâu nhưng do sóng to, gió lớn, các em lại không biết bơi nên đã bị sóng cuốn mất xác vào chiều 26/1

Được biết, vùng Bãi Dài, Cam Hải Đông hằng năm đều có người chết đuối khi tắm biển. Do vậy qua 4 cái chết thương tâm vừa nêu, các ngành chức năng và chính quyền địa phương nên quan tâm thành lập đội cứu hộ trên biển, nhất là khi đưa khu du lịch Bãi Dài vào hoạt động, đồng thời các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến việc quản lý, nhắc nhở con em khi đi chơi biển nhằm tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Như Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.