Ngăn chặn kịp thời vụ giết mướn

25/10/2011 16:26 GMT+7

(TNO) Chiều 25.10, Chủ tịch UBND huyện Giá Rai (Bạc Liêu) đã thưởng “nóng” cho Công an huyện Giá Rai 5 triệu đồng vì đã ngăn chặn kịp thời một vụ chuẩn bị hung khí nguy hiểm để gây trọng án.

Theo trung tá Nguyễn Văn Hận, Phó trưởng Công an huyện Giá Rai, trưa 24.10, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân có một số thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm đang tụ tập tại ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai chuẩn bị đi gây án.

Khoảng 30 phút sau, Công an huyện Giá Rai đã kịp thời có mặt nhanh trí khống chế, bắt được 2 trong số 7 người có mang theo kiếm và mã tấu đi vào ấp 10, xã Phong Thạnh Đông A để gây án.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đây là các đối tượng chuẩn bị giết người theo hợp đồng đã thuê mướn trước. Cầm đầu là Lương Văn Đây (SN 1983) và Đặng Văn Tuấn (Tuấn Chĩa, SN 1978, đều ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A) bị bắt cùng với tang vật là 2 chiếc xe gắn máy mang biển số 94D1-01677, 94FF-1678, 2 thanh kiếm, 5 cây mã tấu tự chế.

Đây và Tuấn (ảnh) đều là con nghiện ma túy, có tiền án về cướp giật, trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Giá Rai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ động cơ gây án và truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.