Xe khách đụng nhau, 8 người chết, 23 người bị thương

05/10/2009 01:09 GMT+7

Khoảng 2 giờ sáng 4.10, trên QL1A tại 587+200 ở Đèo Con, xã Kỳ Nam, H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách mang biển số 88H-3564 chạy theo hướng từ Bắc vào Nam đâm trực diện vào xe khách mang biển số 43S-3610 chạy hướng ngược lại, do Lê Đình Vũ (sinh năm 1978, ở Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 8 người chết và 23 người bị thương nặng.

Nhận được tin báo, H.Kỳ Anh huy động lực lượng công an cùng 10 xe cấp cứu đến hiện trường đưa các nạn nhân bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện H.Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, hỗ trợ kịp thời phương tiện, tiền đưa người bị chết về quê, giúp gia đình các nạn nhân bị tử vong mỗi người 2 triệu đồng, 1 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.

Những nạn nhân bị tử vong được xác định ban đầu là lái xe Lê Đình Vũ; Trần Văn Châu (43 tuổi, xã Kỳ Bắc, H.Kỳ Anh), Nguyễn Thị Hạnh (24 tuổi, xã Cương Gián, H.Nghi Xuân), Phan Hữu Thành (50 tuổi, xã Cẩm Dương, H.Cẩm Xuyên, đều thuộc Hà Tĩnh); lái xe Nguyễn Xuân Oanh (41 tuổi, H.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); Trần Đức Diễn (40 tuổi, H.Diễn Châu, Nghệ An), cùng 2 hành khách trên xe khách 88H-3564 (1 nam, 1 nữ chưa rõ tên) chết trên đường đến bệnh viện.

Bác sĩ Phan Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa H.Kỳ Anh, cho hay: “Các trường hợp nhập viện đều bị thương rất nặng, trong đó có 16 người sau khi sơ cứu đã được chuyển lên tuyến trên”.

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.