Thuốc chỉ dành cho người giàu

12/09/2005 23:23 GMT+7

Những người nghèo nhất thế giới đang đứng trước thực tế đau lòng là họ bị khước từ quyền sử dụng thuốc.

Điều này do các công ty dược chỉ tập trung vào việc sản xuất các loại thuốc trị bệnh cho những người Mỹ trung niên giàu có, giúp những người này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn trong khi lại quay lưng với số đông bệnh nhân tại những quốc gia đang phát triển. Đây là kết quả nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Anh được công bố hôm 12.9. Theo đó, các cuộc thử nghiệm độ an toàn và hiệu quả của thuốc đã đẩy chi phí sản xuất dược phẩm lên rất cao và để thu hồi vốn cũng như đạt được lợi nhuận nhanh nhất, các công ty dược đã nhắm vào những khách hàng có khả năng mua các loại thuốc với giá "trên trời". Kết quả là thị trường dược phẩm quốc tế tràn ngập những loại thuốc trị các căn bệnh của người Mỹ như  cao huyết áp, béo phì, bệnh tim và ung thư, trong khi thuốc chữa bệnh lao, sởi và các bệnh lây lan qua nước uống tại những nước nghèo trên thế giới lại bị lờ đi.

T.M
(Theo Observer)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.