Triệt phá băng trấn lột học sinh

18/10/2010 00:52 GMT+7

Sáng qua 17.10, Võ Thế Cường (15 tuổi, ở P.Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) đang chơi tại Công viên Đống Đa (TP Quy Nhơn) thì bị một nhóm thanh thiếu niên trấn lột chiếc điện thoại Nokia 6320 trị giá 5 triệu đồng.

Trước đó, tối 16.10, tại ngã ba Phan Đình Phùng - Đống Đa (TP Quy Nhơn) cũng xảy ra một vụ tương tự. Nạn nhân là Đỗ Anh Thoại (17 tuổi, ở đường Đống Đa) bị trấn lột điện thoại trị giá 1,2 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo, Công an P.Thị Nại tiến hành làm rõ và đến trưa cùng ngày, đã bắt được nhóm đối tượng gồm: Huỳnh Trung Sỹ (16 tuổi), Trần Quang Thắng (17 tuổi), Nguyễn Đình Duy (16 tuổi) cùng ở TP Quy Nhơn và Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) ở huyện Hoài Nhơn, thu giữ 2 điện thoại di động trấn lột của các nạn nhân trên chưa kịp bán.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, hằng ngày chúng thường đến cổng trường THCS Trần Hưng Đạo (đường Hoàng Quốc Việt, TP Quy Nhơn) trấn lột học sinh lấy tiền ăn chơi. Vụ việc đang được các cơ quan chức  năng tiếp tục làm rõ

Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.