Lũ Bangkok sẽ lên đến đỉnh vào cuối tuần

28/10/2011 15:25 GMT+7

(TNO) Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra vào hôm nay, 28.10, đã chỉ thị 13 quận dọc bờ sông Chao Phraya theo dõi sát sao mực nước và chuẩn bị cho việc sơ tán khẩn cấp, theo tờ The Nation.

>> Thái Lan triển khai 50.000 binh sĩ chống lũ

Ông Sukhumbhand cho biết, dựa trên dự báo thủy văn trong hôm nay, sông Chao Phraya nhiều khả năng sẽ dâng cao hơn 2,5 mét và chảy tràn qua một số khu vực.


 Một người đàn ông đẩy chiếc thau chứa đồ đạc trên đường phố bị ngập ở Bangkok - Ảnh: AFP

Thủy triều cao sẽ làm tăng mực nước từ thứ bảy đến thứ hai. Vào hôm qua, đỉnh mực nước sông Chao Phraya là 2,42 m.

Chính quyền Bangkok đã ban hành lệnh sơ tán với bốn quận Don Mueang, Sai Mai, Bang Phlat và Thawee Wattana.

Nước ở Sai Mai đã dâng cao thêm 15 cm trong 24 giờ qua, trong khi mực nước ở Thawee Wattana tăng thêm 16 cm.

Theo dự báo hằng ngày từ Cục Thủy văn của Hải quân, mực nước sông Chao Phraya sẽ ở vào mức 2,6 đến 2,65 m từ thứ bảy đến thứ hai tới.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.