Lập dự án di dời 2.000 hộ dân phố cổ Hà Nội

11/10/2009 00:00 GMT+7

Ngày 10.10, ông Hoàng Công Khôi - Chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng của TP đang phối hợp với quận lập dự án di dời giai đoạn 1 khoảng 2.000 hộ dân các phố cổ thuộc địa bàn Q.Hoàn Kiếm sang một khu phố mới nằm trong khu đô thị mới Việt Hưng, Q.Long Biên.

Hiện mật độ dân số trong khu phố cổ Q.Hoàn Kiếm rất cao với 84.000 người đang sinh sống trên mặt bằng khoảng 1 km2. Theo điều tra, khoảng 2.700 hộ dân ở khu phố cổ mong muốn được giãn dân đến nơi ở mới. Vì vậy, lãnh đạo TP đã chấp thuận chủ trương di dân phố với mục tiêu là giảm cơ học mật độ dân số trong khu phố cổ đến năm 2020 còn 500 người/ha (tức giảm khoảng 60% dân số hiện nay). Như vậy, sẽ có khoảng 20.000 người sẽ phải di chuyển ra khỏi khu vực phố cổ tại 10 phường của Q.Hoàn Kiếm. Ông Khôi cho biết thêm, Q.Hoàn Kiếm đã nhận bàn giao khu đất 13 ha tại khu đô thị mới Việt Hưng để chuẩn bị thiết kế quy hoạch, xây dựng khu giãn dân phố cổ. 

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.