Anh: Đại học nên rộng cửa cho nhiều đối tượng

19/09/2007 20:29 GMT+7

Các trường đại học nên tìm cách thu hút thêm sinh viên từ những nguồn "không chính thống" khác như những người trưởng thành đang vừa làm vừa học hay những người muốn quay lại sau khi bỏ học dở dang..., thay vì chỉ chăm chăm vào những người trẻ tốt nghiệp phổ thông hay cao đẳng như hiện nay. Đó là đề nghị mà Thư ký Hiệp hội các trường đại học Anh John Denham đưa ra gần đây trong bài phát biểu tại trường ĐH Leicester.

Theo ước tính thì số người trẻ 18 tuổi vào đại học tại xứ sở sương mù này sẽ giảm từ 675.8000 xuống còn 579.300 vào năm 2020. Do đó để tăng cường chất và lượng cho bậc giáo dục cao như đại học, theo ông Denham, các trường không thể chỉ chú trọng vào mỗi học sinh từ các trường phổ thông hay cao đẳng mà phải xúc tiến việc thiết kế thêm các chương trình học "linh hoạt", phù hợp và mở rộng cửa hơn cho nhiều đối tượng. "Đã đến lúc các trường phải thay đổi cách nhìn!" - ông nhấn mạnh. (Theo Timesonline)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.