Xử lý các trường hợp báo tin giả và quấy rối cảnh sát 113

30/11/2011 02:08 GMT+7

(TNO) Ngày 29.11, thượng tá Trần Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự (CSTT), Công an TP.Cần Thơ cho biết, từ tháng 9.2011, sau khi lực lượng cảnh sát 113 được trang bị hệ thống định vị khu vực gọi điện thoại, đơn vị đã phát hiện, xác định vị trí của 13 vụ gọi điện thoại vào đêm khuya để báo tin giả.

(TNO) Ngày 29.11, thượng tá Trần Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự (CSTT), Công an TP.Cần Thơ cho biết, từ tháng 9.2011, sau khi lực lượng cảnh sát 113 được trang bị hệ thống định vị khu vực gọi điện thoại, đơn vị đã phát hiện, xác định vị trí của 13 vụ gọi điện thoại vào đêm khuya để báo tin giả, quấy rối với những lời lẽ thô tục đối với cán bộ, chiến sĩ đang trực chiến.

Trong đó, từ ngày 10-17.11, Huỳnh Văn Vinh (21 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, Q.Thốt Nốt) đã dùng ĐTDĐ số 01889312541 gọi 39 cuộc, thời gian từ 0-1 giờ để báo tin giả và quậy phá cảnh sát 113. Trong 2 ngày 17-18.11, Ngô Phước Hòa (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, Vĩnh Long - công nhân của Công ty Biti’s, Chi nhánh Cần Thơ) đã dùng ĐTDĐ số 0939344465 gọi 8 cuộc đến cảnh sát 113 với hành vi tương tự. Sau khi phối hợp với cơ quan bưu điện xác định chủ nhân của các số máy trên, Phòng CSTT đã lập biên bản vi phạm hành chính các đối tượng trên theo NĐ 73-CP/ 2010 về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan có thẩm quyền, với mức xử phạt từ 750.000 - 1 triệu đồng mỗi trường hợp vi phạm.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.