Điều tra vụ nữ sinh bị đánh

30/11/2011 01:13 GMT+7

Công an H.Trảng Bom, Đồng Nai, hiện đang tiến hành điều tra vụ một học sinh (HS) lớp 7 bị đánh hội đồng và lột áo, quay phim rồi tung lên mạng.

Công an H.Trảng Bom, Đồng Nai, hiện đang tiến hành điều tra vụ một học sinh (HS) lớp 7 bị đánh hội đồng và lột áo, quay phim rồi tung lên mạng.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1978, quê Quảng Bình), vào ngày 20.11, con của bà là N.T.P.T (SN 1999, ngụ Trảng Bom, HS lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng) đang ngồi trong tiệm internet thì bị một nhóm HS đến kéo ra sân vận động Trảng Bom hành hung và quay phim.

Đoạn clip dài khoảng 2 phút quay cảnh em T. bị  5 người vây kín, trong đó có 3 HS tham gia hành hung. Đặc biệt, có HS mặc áo xanh lá cây túm tóc, dùng tay và đầu gối đánh liên tục vào người T. Chưa hả dạ, HS này còn vật T. ngã xuống đất, rồi dùng dây thắt lưng liên tục quất vào người T. Sau đó, có 2 HS khác đến lột áo khoác và áo sơ mi của T. Do bị phản ứng lại nên nhóm này đã xé áo của T. Quá trình hành hung, nhóm người này còn dùng điện thoại quay phim. Đến khi bảo vệ sân vận động phát hiện ngăn cản, nhóm người này mới bỏ đi.

Ông Bùi Huy Toàn, Phó trưởng Phòng GD-ĐT H.Trảng Bom, cho biết đã kết hợp với Công an thị trấn Trảng Bom xác định được người mặc áo màu xanh lá cây, dùng dây nịt đánh T. không phải là HS của trường. Trong số hai người tham gia đánh và lột áo T., có một người HS lớp 9 Trường THCS Lý Tự Trọng. Còn bà Bùi Thị Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, cho hay người đứng quay phim là một HS Trường THPT Trịnh Hoài Đức. “Hiện HS tham gia đánh nhau đã có giải trình gửi ban giám hiệu. Chúng tôi đang chờ kết luận của công an để có biện pháp kỷ luật theo quy định”.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.