Một cán bộ phường tham ô 463 triệu đồng tiền xóa đói giảm nghèo

16/09/2005 00:52 GMT+7

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) vừa đề nghị truy tố bị can Dương Thị Kim Liên (49 tuổi), cán bộ chuyên trách Ban Xóa đói giảm nghèo của P.14, Q.6, TP.HCM về tội “tham ô tài sản”.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ năm 1993 đến năm 2004, bà Liên đã tham ô số tiền hơn 463 triệu đồng bằng cách lấy tên của hơn 80 hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo trong phường để điền vào đơn xin vay tiền và giả chữ ký của họ để nhận... Trong suốt hơn 10 năm, bà Liên đã "phù phép" nhiều chứng từ giả qua mặt ngân hàng cũng như chính quyền sở tại để vay tổng cộng gần 1,3 tỉ đồng.

Đàm Huy

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.