Tòa án

22/09/2006 23:00 GMT+7

2 tháng, lãnh 2 án tù Hôm qua 22/9, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Tô Quang Trung (29 tuổi, quê Thái Nguyên) 10 năm tù, Hoàng Quyết Quang (44 tuổi, quê Bắc Ninh) 3 năm tù về tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Sau khi mãn hạn tù ở trại giam Sông Cái (Ninh Thuận), Trung về nhà ở TP Thái Nguyên rồi liên hệ với một phụ nữ tên Hồng (quê Lạng Sơn) để mua tiền giả đem vào TP Quy Nhơn (Bình Định) tiêu thụ. Ngày 19/8/2005, Trung đến TP Quy Nhơn gặp Hoàng Quyết Quang bàn cách tiêu thụ tiền giả và sau đó bị bắt quả tang. Trước đó, ngày 12/8/2006, TAND TP Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Tô Quang Trung 9 năm tù về tội "lưu hành tiền giả".

Cao Nguyên

Chưa hết tội nọ đã quàng tội kia

Hôm qua 22/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Cao Đình Nhất (nguyên cán bộ Chi nhánh Công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội - Hacipco TP.HCM) 14 năm tù về tội "tham ô tài sản". Từ tháng 8.2000 đến 7.2002, chi nhánh đã nhận 197.451 kg nhôm trị giá trên 7,2 tỉ đồng từ công ty chuyển vào bán cho các đầu mối phía Nam. Được giám đốc công ty ủy quyền điều hành hoạt động của chi nhánh, Nhất đã biển thủ trên 773 triệu đồng để cá độ đá banh, thua hết rồi bỏ trốn. Đến ngày 13.6.2005, Nhất trộm cắp tài sản bị Công an H.Dĩ An (Bình Dương) bắt, bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản".

L.N

Rượu vào... tội ra

Ngày 22/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đoàn Thanh Sen (23 tuổi, ngụ H.Củ Chi) 6 năm tù về tội "hiếp dâm". Sáng 31/7/2005, thấy em mình đi chơi với nhóm bạn của C.T.H.Q. (học sinh lớp 11) nên Sen "nhập hội". Sau đó, cả nhóm kéo nhau về khu tập thể của Công ty Oasis (Củ Chi) tổ chức nhậu đến chiều cùng ngày thì tất cả các bạn nữ đều say mèm. Thấy Q. ở trong phòng tắm ói mửa, mê man, Sen đã giở trò đồi bại. Các bạn của Q. đã phát hiện được và thông báo cho gia đình Q. biết để tố cáo sự việc với cơ quan chức năng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.