Pháp: Thầy giáo bị dọa giết do lên án đạo Hồi

29/09/2006 23:41 GMT+7

Thầy giáo triết học R.Redeker ở thành phố Toulouse đã viết một bài trên nhật báo Le Figaro, trong đó ông chỉ trích kinh Koran và đấng tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Redeker viết bài để tham gia vào cuộc tranh luận xung quanh phát biểu của Giáo hoàng Benedict XVI vừa qua. Ông còn chỉ trích việc cấm mặc quần lót tanga trong lễ hội bãi biển ở Paris vào mùa hè vừa qua là một sự "Hồi giáo hóa những bóng ma tại Pháp". Sau khi bài báo được đăng tải, lập tức ông nhận được một loạt thư điện tử với nội dung đe dọa tính mạng. Việc in bài báo này của tờ Le Figaro cũng bị cấm tại Tunisia. Bản thân thầy giáo Redeker cũng không dám xuất hiện trên bục giảng và hiện đang sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát tại một nơi bí mật. Việc bảo vệ an ninh cho trường học nơi ông dạy với khoảng 1.500 học sinh và 130 giảng viên cũng được tăng cường.

Thùy Trâm
(Spiegel)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.