Nguyễn Lâm Thái và 45 bị can bị truy tố

18/09/2007 22:16 GMT+7

Ngày 18.9, ông Văn Danh Hồng, Vụ trưởng Vụ 1 - Viện KSND tối cao đã ký bản cáo trạng truy tố 46 bị can trong vụ trùm lừa đảo Nguyễn Lâm Thái (Giám đốc Công ty TNHH phát triển xây dựng công trình Sao Đỏ) móc nối với 26 bưu điện, tỉnh thành phố nâng khống giá vật tư, thiết bị gây thiệt hại 37 tỉ đồng và chiếm đoạt 24,3 tỉ đồng.

Cáo trạng kết luận, từ năm 1999-2005, Nguyễn Lâm Thái đã trực tiếp chỉ đạo việc thành lập các công ty TNHH, sau đó sử dụng các công ty này trong việc quan hệ giao dịch, ký hợp đồng bán vật tư, thiết bị cho các đơn vị bưu điện, thực hiện nhiều hành vi gian dối nhằm lừa đảo bưu điện các tỉnh để chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Lâm Thái đã sử dụng pháp nhân của các công ty để mua hóa đơn GTGT khống, nhằm hợp thức hóa thiết bị, vật tư không rõ nguồn gốc xuất xứ được mua ở thị trường; tạo dựng, sửa chữa công văn của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và kết luận, trả lời về thẩm định giá của Trung tâm thẩm định giá, Bộ Tài chính.

Bằng các thủ đoạn gian dối, Nguyễn Lâm Thái đã ký 110 hợp đồng kinh tế với 26 bưu điện các tỉnh để bán các loại vật tư, thiết bị có tổng trị giá 31,1 tỉ đồng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,3 tỉ đồng. Cũng trong thời gian trên, bưu điện các tỉnh: An Giang, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định, Ninh Thuận, Thừa Thiên-Huế, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Thuận, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An đã ký tổng cộng 169 hợp đồng kinh tế mua các loại vật tư thiết bị có tổng trị giá hàng hóa là 47,3 tỉ đồng với một số công ty TNHH do Nguyễn Lâm Thái cầm đầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 37 tỉ đồng.

Trong số các bị can là lãnh đạo bưu điện các tỉnh bị Viện KSND tối cao truy tố, có: Bùi Trọng Khái, nguyên Phó giám đốc Bưu điện An Giang; Phạm Chương, nguyên Giám đốc Bưu điện Đồng Nai; Nguyễn Văn Vinh, nguyên Phó giám đốc Bưu điện Thái Nguyên; Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Giám đốc Bưu điện Bình Định; Lê Thanh Hùng, nguyên Giám đốc Bưu điện Bình Định; Phạm Xuân Cảnh, nguyên Phó giám đốc Bưu điện Bình Định; Nguyễn Hoàng Nhân, nguyên Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận; Nguyễn Thái Hòa Bình, nguyên Phó giám đốc Bưu điện Ninh Thuận; Ngô Quang Thạch, nguyên Giám đốc Bưu điện Cần Thơ; Lê Quang Trung, nguyên Giám đốc Bưu điện Bạc Liêu; Phạm Hồng Khanh nguyên Giám đốc Bưu điện Phú Yên; Trần Văn Thịnh, nguyên Phó giám đốc Bưu điện Phú Yên; Nguyễn Trường Canh, nguyên Giám đốc Bưu điện Bình Thuận; Lâm Minh Thủy, nguyên Giám đốc Bưu điện Trà Vinh; Dương Văn Thuần, nguyên Giám đốc Bưu điện Vĩnh Long; Phạm Minh Quang, nguyên Giám đốc Bưu điện Cà Mau... bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; và Nguyễn Văn Thức, nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm định giá, Bộ Tài chính bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.