Chuyển giao công nghệ trong ngành Giải phẫu thẩm mỹ phải được Bộ Y tế cho phép

15/11/2006 00:10 GMT+7

Hôm qua 14/11, Vụ Điều trị (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM trả lời một số vấn đề về lĩnh vực giải phẫu thẩm mỹ (GPTM).

Theo công văn này, "dịch vụ chuyển giao công nghệ, sáng kiến khoa học trong ngành GPTM là thuộc Bộ Y tế quản lý và phải được Bộ Y tế thẩm định cho phép; về săn sóc thẩm mỹ da, cơ sở chỉ được sử dụng mỹ phẩm, hóa chất... đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành". Như vậy, nếu theo công văn này, thì việc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp phép cho Công ty TNHH phát triển GPTM Á Châu của ông Nguyễn Xuân Ái được phép kinh doanh một số lĩnh vực, trong đó có "dịch vụ chuyển giao công nghệ, sáng kiến khoa học trong ngành GPTM" là không đúng thẩm quyền.  

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.