Chiều cao trẻ em Việt Nam đang được cải thiện

26/09/2006 00:38 GMT+7

Tại hội thảo triển khai "Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển" tổ chức tại Hà Nội chiều 25.9, Viện Dinh dưỡng T.Ư cho biết: trong những thập kỷ gần đây, chiều cao của người Việt Nam đã được cải thiện.

Trung bình cứ sau 10 năm, chiều cao trung bình của trẻ em tăng được 1-2 cm. Chiều cao trung bình của thanh niên thành thị (25-34 tuổi) đạt 164,0 cm, cao hơn so với chiều cao trung bình của nam thanh niên nông thôn 1,6 cm (162,4 cm). Chỉ số này ở nữ thanh niên thành thị cùng lứa tuổi là 153,6m, cao hơn chiều cao trung bình của nữ thanh niên nông thôn 1,3 cm (152,3 cm). Tuy nhiên, nhìn chung tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn chiếm khá cao: gần 30% trẻ em dưới 5 tuổi. Tuần lễ dinh dưỡng năm nay sẽ được triển khai tập trung các ưu tiên cho vùng khó khăn đồng thời cũng có các hoạt độång truyền thông dinh dưỡng hợp lý phòng chống thừa cân béo phì cho các thành phố, đô thị.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.