TP Hồ Chí Minh: Dựng rào thép hạn chế tai nạn giao thông

09/10/2008 08:36 GMT+7

Để hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 (gọi tắt Khu 3) vừa kiến nghị Ban An toàn giao thông TP.HCM cần triển khai lắp đặt đinh phản quang dọc theo dải phân cách giữa hai chiều xe và dải phân cách giữa làn xe hỗn hợp và xe cơ giới tại những “điểm đen” của các tuyến quốc lộ trên.

Ngoài ra, Khu 3 đang tiến hành lắp đặt hàng rào thép ngăn chặn người đi bộ băng ngang Quốc lộ 1A đoạn từ ngã tư An Sương đến ngã tư Ga và đoạn từ ngã tư Ga đến cầu Bình Phước 1 và 2.

Theo thống kê của Đội CSGT huyện Hóc Môn, Củ Chi và quận 12, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông tại các “điểm đen” trên Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22 vẫn cao, nguyên nhân chính do người đi đường đi ngược chiều, lấn làn đường, chạy quá tốc độ.

T.Hồng/Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.