Một số hình ảnh về lễ tảo mộ của người Chăm theo đạo Hồi ở Bình Thuận

24/09/2006 00:36 GMT+7

Lễ Tảo mộ là một trong 5 nghi thức của chuỗi lễ hội Ramưwan (không phải Ramadan), một lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc của hơn 30 nghìn người Chăm theo đạo Hồi (còn gọi là đạo Bà Ni) ở Bình Thuận.

Lễ hội tảo mộ bao giờ cũng diễn ra trước 3 ngày của tháng ăn chay Ramưwan, bắt đầu từ ngày mùng Một tháng Chín của lịch Hồi giáo. Tảo mộ là nghi thức cúng viếng ông bà, biết ơn tổ tiên, cội nguồn. Với người Chăm Hồi giáo ở Bình Thuận, dù công việc gì, quan trọng đến đâu đều phải gác lại để đến nghĩa trang làm nghi lễ này. Vì sau đó 3 ngày, tất cả phải bước vào tháng ăn chay, ép xác theo giáo luật. Phóng viên Thanh Niên đã có mặt ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) nơi có 100% dân số theo đạo Hồi và ghi lại những hình ảnh vừa diễn ra hôm 22/9.

Dù mưa ngập trắng đồng, nhưng các chị phụ nữ vẫn băng đồng để đem lễ vật vào nơi làm lễ

Đắp cát thành mộ, một thủ tục bắt buộc trước khi hành lễ

Toàn cảnh lễ hội tảo mộ

Sửa lại trang phục trước khi hành lễ

Thiếu nữ Chăm hồi giáo ở lễ hội

Quế Hà - Hữu Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.