3 án tử hình cho “gia đình” buôn ma túy

14/09/2007 21:25 GMT+7

(TNO) Ngày 14.9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án buôn bán ma túy lớn tại phường Bồ Đề (Q.Long Biên, Hà Nội). Kết thúc phiên tòa, có 9 bị cáo phải lĩnh án, trong đó 3 bị cáo nhận án tử hình là Đào Duy Thạn, Nguyễn Thị Hà, Bùi Thế Mỹ; 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân là Trần Thị Quy và Trần Thế Cự.

Mức phạt cho các bị cáo khác: Đào Duy Thắng 20 năm tù, Nguyễn Chí Nam 9 năm tù, Chu Thị Kiêm 8 năm tù và Đào Duy Thăng 10 tháng tù giam.

Chủ mưu của vụ án này là Đào Duy Thạn (33 tuổi, trú tại đội 2, thôn Hương Triệu, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Thạn đã lôi kéo vợ mình là Trần Thị Quy, “vợ bé” Nguyễn Thị Hà cùng 2 em trai  là Đào Duy Thăng và Đào Duy Thắng làm chủ lực của đường dây “hàng trắng”.

Ngoài ra còn có Trần Thế Cự (anh họ Thạn), Bùi Thế Mỹ, Nguyễn Chí Nam, Chu Thị Khiêm (đồng hương Gia Bình, Bắc Ninh với Thạn) cũng tham gia vào đường dây của Thạn.

Đêm 8.8, tại phòng 405 nhà nghỉ Nguyên Ngọc (thuộc phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), CA quận Long Biên đã kiểm tra và bắt quả tang vợ chồng Đào Duy Thạn - Trần Thị Quy đang tàng trữ 1 bánh heroin nặng 350g. Thạn khai nhận đó là bánh heroin do Thạn mua chịu của Bùi Thế Mỹ với giá 140 triệu đồng. Ngay sau đó, CQĐT thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Thế Mỹ . Kết quả, CQĐT đã thu giữ được hơn 29g heroin, cân tiểu ly, tẩu, nilon... dùng để phân chia ma túy tại chỗ ở của Mỹ.

CQĐT đã xác định Đào Duy Thạn đã tham gia mua bán 1.750g heroin, Bùi Thế Mỹ mua bán hơn 1.437g heroin và 56g thuốc phiện; Quy và Hà cùng tham gia mua bán 4 bánh heroin, Cự và Thắng tham gia mua bán 1 bánh heroin...

Riêng Đào Duy Thăng mặc dù biết các anh mình tham gia mua bán ma túy nhưng không báo cho cơ quan công an nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "không tố giác tội phạm".

     Trần Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.