Theo văn bản này, đến cuối năm 2005 sẽ có 1.421 người cai nghiện tập trung đủ 5 năm và 3.097 người cai tập trung đủ 4 năm. Thống kê cho biết, đa số người nghiện ở độ tuổi rất trẻ, trong đó 49,1% từ 25 tuổi trở xuống. Theo điều 47 của "Quy chế quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện" thì số người nói trên sẽ được xét cho hồi gia, hòa nhập cộng đồng. Và đến cuối năm 2006 sẽ có khoảng 15.000 người nữa cũng sẽ được xét cho hồi gia. Vấn đề là làm thế nào để những người này không bị tái nghiện? Ông Minh cho biết quan điểm của chính quyền thành phố là sau khi hồi gia, nếu ai tái nghiện sẽ bị xem là có ý thức phạm tội và "sẽ bị xử lý hình sự theo điều 199 BLHS chứ không đưa vào trường cai nghiện, dạy nghề như trước nữa". Còn theo ông Nguyễn Thành Rum, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, để tránh tái nghiện thì "nhất thiết phải chuyển hóa địa bàn cho trong sạch, không còn ma túy".
N.Thủy
Bình luận (0)