Lễ khánh thành trạm nghiền xi măng Hạ Long chi nhánh phía Nam

17/10/2009 04:30 GMT+7

Công ty cổ phần xi măng Hạ Long vừa chính thức tổ chức khánh thành trạm nghiền xi măng Hạ Long chi nhánh phía Nam tại KCN Hiệp Phước. Trạm nghiền xi măng Hạ Long do Công ty cổ phần xi măng Hạ Long làm chủ đầu tư được thành lập theo quyết định số 642/QĐ-TTG ngày 05.08.2002 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó 2 tập đoàn lớn là Tổng Cty Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí VN đầu tư nguồn vốn góp.

Trạm nghiền xây dựng theo công nghệ lò quay, phương pháp khô với thiết bị hiện đại, đồng bộ của Đan Mạch do tập đoàn F.L.Smidth cung cấp.

“Với lợi thế dây chuyền hiện đại này, xi măng Hạ Long sẽ cho ra lò những sản phẩm chất lượng hàng đầu trong khu vực cũng như châu Á nói chung. Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng xi măng cho các công trình từ dân dụng đến nhà máy xí nghiệp, cầu cảng…”, ông Trịnh Văn Minh, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hạ Long nói.

Trạm nghiền có công suất 2,5 triệu tấn/năm (dây chuyền một là 1,22 triệu tấn/năm), khi đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho hơn 200 công nhân viên. Có mặt tại bổi lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam phát biểu, việc khánh thành và đưa vào hoạt động của trạm nghiền xi măng Hạ Long đánh dấu sự phát triển của doanh nghiệp tại miền Nam và là một bước phát triển của ngành xi măng nói chung. Tạo sự cân đối cung cấp xi măng cho phía Nam, góp phần bình ổn thị trường. (L.N)

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.