Cứu sống một học sinh bị đâm thủng tim

10/10/2009 00:35 GMT+7

Sáng 9.10, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân Trang Ngọc Vinh (16 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Đống Đa, TP Đà Lạt) trong tình trạng nguy kịch, mạch và huyết áp bằng không, tím tái, thở yếu, vết thương bên ngực trái dài 8 cm, lộ xương sườn và xương ức bị đứt sắc gọn, khám nghiệm cho thấy bị thủng tâm thất phải 3 cm.

Lập tức bệnh nhân được hồi sức và tiến hành khâu vết thương tim, mở rộng màng tim, lấy máu cục và đặt dẫn lưu phổi. Hiện bệnh nhân đã tỉnh và được theo dõi điều trị. Ông Lê Quang Dũng - Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa cho biết, sáng cùng ngày do mâu thuẫn, Vinh bị một học sinh lớp 12 cùng trường tên là Thông dùng dao đâm ngay tại cầu thang trong trường.     

Tin, ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.