Hạn chế rủi ro từ thụ tinh ống nghiệm

23/09/2007 00:47 GMT+7

Hai bệnh viện Bridge và Care ở Anh đang thử nghiệm một thủ thuật cho phép nuôi trứng người trong phòng thí nghiệm từ những mô buồng trứng. Theo Báo Daily Telegraph, các mô chứa hàng ngàn trứng chưa trưởng thành sẽ được mổ tách bằng phương pháp phẫu thuật lỗ khóa và đem đi đông lạnh ở một phòng thí nghiệm cho đến khi nào người phụ nữ cảm thấy đã đến lúc sinh con.

Các hóa chất sẽ được dùng để nuôi trứng đến lúc chúng sẵn sàng cho việc thụ tinh trong ống nghiệm. Thủ thuật mới này có thể giúp hạn chế nhiều rủi ro liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm, chẳng hạn như sự kích thích buồng trứng quá mức. Các chuyên gia Anh dự đoán thủ thuật này có thể được thực hiện cho các bệnh nhân có nhu cầu sinh con sau 5 năm nữa. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.