Colombia: Giải quyết êm thấm một vụ không tặc

13/09/2005 23:45 GMT+7

Ngày 13/9, hai kẻ không tặc chiếc máy bay của Hãng hàng không nội địa Aires đi từ Florencia đến Neiva - 2 thành phố miền Nam Colombia - đã bị bắt giữ tại thủ đô Bogota. Toàn bộ 20 hành khách và phi hành đoàn 5 người đã được giải thoát an toàn.

Một ngày trước đó, hai cha con P.Ramirez, 42 tuổi và L.Ramirez, 22 tuổi đã mang theo lựu đạn lên máy bay và yêu cầu tổ lái hạ cánh xuống sân bay El Dorado ở Bogota. Theo đài phát thanh địa phương, yêu sách mà người này đưa ra là chính phủ phải bồi thường cho họ khi một viên cảnh sát tấn công vào nhà họ cách đây 14 năm làm người cha bị thương tật vĩnh viễn, phải ngồi xe lăn. Giới chức Colombia hiện đang điều tra vụ việc. Nếu bị kết tội, người cha có thể chịu mức án từ 25 - 40 năm tù giam. Đây là vụ không tặc thứ 5 ở nước này kể từ năm 1999.

C.Y
(BBC, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.