Nạn nhân là chị Phạm Thị Huệ Phương (ngụ cùng ấp). Sáng 22/9/2003, Phát cùng con trai tên Lên (11 tuổi) đi bắt cá và sau đó vào nhà chị Phương. Phát nảy sinh ý đồ xấu nên đuổi Lên về trước. Lên bỏ về nhưng sau đó quay trở lại và nhìn thấy Phát đã khống chế và giao cấu với nạn nhân. Do chị Phương phản ứng nên Phát dùng sợi dây giăng mùng xiết cổ chị Phương đến ngạt thở, bất tỉnh rồi lôi xác chúi đầu nạn nhân xuống rãnh nước trước nhà để tạo hiện trường giả. Do Lên khai báo về những gì em đã chứng kiến, Phát mới nhận tội và bị bắt tạm giam hơn 2 năm. Nhưng sau đó, tại phiên tòa ngày 19/9, Phát và Lên lại kêu oan vì cho rằng bị bức cung. Sau cùng, HĐXX cho rằng không có đủ chứng cứ nên tuyên bị can Phát không phạm tội hiếp dâm và giết người.
Đình Hưng
Bình luận (0)