Phát triển cảng biển Hải Phòng thành cảng quốc tế

16/10/2010 14:21 GMT+7

(TNO) Ông Vương Đình Lam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, vừa cho biết Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản sẽ ký thỏa thuận tín dụng vào đầu tháng 11 tới để phát triển cảng biển Hải Phòng trở thành một cảng quốc tế.

Theo ông Lam, tổng mức đầu tư cho việc phát triển cảng biển này sẽ là 800 triệu USD, trong đó có 600 triệu USD thuộc vốn ngân sách nhà nước.

Việc đầu tư phát triển này sẽ cho phép cảng biển Hải Phòng tiếp nhận các tàu có tải trọng 100.000 DWT.

Nhà nước sẽ đầu tư các hạng mục hạ tầng như nạo vét luồng, đê chắn sóng, phao tiêu báo hiệu...

Riêng phần cảng sẽ được đầu tư dưới hình thức hợp tác công tư, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ lập liên doanh với các công ty Nhật như Itochu, NYK xây dựng trước hai bến cảng.

Dự án sẽ khởi công xây dựng vào năm 2012 và dự kiến đi vào vận hành trong năm 2014.

Thành Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.