|
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km. Đến 13 giờ ngày 2.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông, trên khu vực phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km.
Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 3.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc; 108,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh Trung trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng tố lốc mạnh.
Trung tâm trên cảnh báo bão số 5 còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bảy – Phó trưởng phòng Dự báo hạn ngắn (TTDBKTTV T.Ư) cho biết, bão số 5 là cơn bão có hướng di chuyển rất phức tạp, khó dự đoán; cường độ bão đang mạnh dần lên và có khả năng đạt tới cấp 12. Theo ông Bảy, hệ thống thời tiết ảnh hưởng đến cơn bão này đang có sự thay đổi rất mạnh. Thêm vào đó, thời điểm này đã là gần cuối mùa bão đối với khu vực Bắc Bộ và theo quy luật, những cơn bão xuất hiện vào thời điểm này thường di chuyển theo hướng tây tây nam trong khi cơn bão số 5 lại di chuyển theo hướng tây tây bắc.
Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay 1.10, có tổng cộng 16.769 tàu thuyền với 111.967 người đang hoạt động trên biển. Trong đó, 9.626 tàu thuyền với 61.518 ngư dân hoạt động trên khu vực từ 14 vĩ độ Bắc trở ra có đã vào bờ hoặc đang hoạt động. Tại khu vực nguy hiểm (từ quần đảo Hoàng Sa đến đảo Hải Nam – Trung Quốc) có 10 tàu thuyền đang hoạt động nhưng gia đình và Bộ đội Biên phòng chưa liên lạc được với 7 tàu thuyền, gồm tàu QNg - 5487TS, QNg 8785 – TS (tỉnh Quảng Ngãi); QNa 9555 và QNa 94619 (tỉnh Quảng Nam) và 3 tàu khác không rõ số hiệu, số ngư dân trên tàu.
K.H - Quang Duẩn
Bình luận (0)