Bọn côn đồ trong vụ án Thảo Cầm Viên lại ra tòa

23/09/2005 23:47 GMT+7

Sau hai ngày xét xử, ngày 23/9, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa xét xử 5 bị cáo phạm tội gây thương tích, chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong số này, các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn con) và Nguyễn Ngọc Tú (Tú sủi) là hai kẻ trước đó đã tham gia một số vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở TP.HCM, đặc biệt là vụ án mạng Thảo Cầm Biên Sài Gòn và vụ giết hụt một kẻ nổi danh giang hồ là Thắng "chập".

Sau khi gây án, bọn chúng bỏ trốn ra Hà Nội tiếp tục gây ra nhiều vụ án khác. Lần này, Tú "sủi" bị truy tố về tội chém người gây thương tích, chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm; còn Tuấn "con" cùng Lê Anh Quang, Nguyễn Phi Long, Trần Thế Dũng bị truy tố về tội tàng trữ một súng ngắn K54 và 4 viên đạn của trùm xã hội đen Trần Văn Trà (Trà Hinh) đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội giết người. Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 2 năm tù về tội tàng trữ vũ khí, cộng với 2 bản án trước đó là tử hình và chung thân, tổng hợp hình phạt buộc Tuấn "con" phải lĩnh mức án chung là tử hình; phạt Nguyễn Ngọc Tú 5 năm 10 tháng tù, cộng với bản án trước đó buộc Tú "sủi" phải chịu án 22 năm 4 tháng tù giam; phạt Lê Anh Quang 2 năm tù cộng với án chung thân trước đó, tổng hợp hình phạt chung là chung thân.                   

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.