Bạo loạn tại Bắc Ireland, 50 cảnh sát bị thương

12/09/2005 23:29 GMT+7

50 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc bạo loạn kéo dài 3 ngày qua tại thủ phủ Belfast, các hạt Antrim và Down của Bắc Ireland.

Bắt đầu từ đêm thứ bảy, những người tham gia bạo loạn đã ném gậy gộc, các loại bom tự tạo và bắn súng vào lực lượng an ninh. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau khi nhiều người cướp xe buýt và đốt cháy ngân hàng, cửa hiệu thức ăn nhanh. Nhà chức trách huy động tới 2.000 cảnh sát và lính để trấn áp. Đến ngày hôm qua, lửa bạo lực đã được dập tắt. Ít nhất 1 người tham gia bạo động bị bắn và 13 người bị bắt. Liên quan đến sự kiện bạo lực này, cảnh sát còn phát hiện một nhà máy sản xuất bom trái phép. Được biết, cuộc bạo loạn nổ ra sau khi cảnh sát ngăn chặn đám đông người theo đạo Tin lành diễu hành vào khu vực sinh sống của người Thiên Chúa giáo theo đường lối cứng rắn tại Belfast hôm thứ bảy. Nhà chức trách nghi ngờ các tổ chức bán quân sự phi pháp đứng đằng sau cuộc bạo loạn này.

Đ.H
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.